(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế, được sự quan tâm của UBND tỉnh, ngày 12-5, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt và trao gà con giống cho 20 thành viên mô hình HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ tại xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trao 4.000 con gà ri đồi và thức ăn cho HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ tại xã Vĩnh Quang

Thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo phát triển kinh tế, được sự quan tâm của UBND tỉnh, ngày 12-5, Hội LHPN tỉnh đã ra mắt và trao gà con giống cho 20 thành viên mô hình HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ tại xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc).

Trao 4.000 con gà ri đồi và thức ăn cho HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ tại xã Vĩnh Quang

Hội LHPN tỉnh, huyện Vĩnh Lộc trao con giống cho các thành viên HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ xã Vĩnh Quang

Tại địa phương, sau khi ra mắt HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ xã Vĩnh Quang, Hội LHPN tỉnh đã trao 4.000 con gà ri đồi Hoà Bình và 5 tạ cám thức ăn (mỗi hộ 200 con và 25kg cám) cho các thành viên với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng. Đây là nguồn lực quan trọng, kích cầu giúp các hộ có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trao 4.000 con gà ri đồi và thức ăn cho HTX Dịch vụ, chăn nuôi tổng hợp do nữ làm chủ tại xã Vĩnh Quang

Các thành viên được tham gia tập huấn sau khi ra mắt HTX

Cùng với trao con giống, Hội LHPN tỉnh còn hỗ trợ tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng tránh dịch bệnh và đề nghị các thành viên tham gia mô hình xây dựng kế hoạch để tăng số lượng con giống cho gia đình, cho HTX để cùng liên kết, hỗ trợ nhau phát triển mô hình bền vững và hiệu quả.

Phạm Thúy


Phạm Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]