(Baothanhhoa.vn) - Sáng ngày 28-7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2017-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Sáng ngày 28-7, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2017-2020. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Toàn cảnh hội nghị.

Qua gần 5 năm triển khai thực hiện đề án của Trung ương và của tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực trong tham mưu, tổ chức thực hiện của các cấp hội, sự phối hợp, giúp đỡ của MTTQ, các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ tích cực của nhân dân, Đề án nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ giúp nhau trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt mức các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; dẫn đầu cả nước về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Tính đến tháng 6-2020, toàn tỉnh đã thành lập theo đề án được 307 CLB (bằng 102% mục tiêu của đề án và về trước thời gian đề ra 6 tháng), với tổng số 17.236 thành viên tham gia, nâng tổng số đã thành lập theo các dự án, đề án trong toàn tỉnh đến hết tháng 6-2020 lên 784 CLB với tổng số thành viên tham gia là 43.395 người.

Trong đó có 30.544 thành viên là người cao tuổi, chiếm 70,4%; 33.177 thành viên là nữ, chiếm 76,4%; 13.643 thành viên thuộc diện nghèo, cận nghèo, khó khăn, chiếm 31,4%; có tổng số vốn tăng thu nhập đạt trên 65.837 triệu đồng; có 404/559 xã, phường, thị trấn có CLB, vượt mục tiêu phủ kín 2%.

Các CLB được thành lập đều bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí quy định, bảo đảm chế độ sinh hoạt, hoạt động có hiệu quả, bền vững, khẳng định rõ vai trò, tác dụng tích cực trong chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của các thành viên được cải thiện, nâng lên; tài chính, tài sản của CLB được quản lý, sử dụng đúng mục đích, nguyên tắc và hiệu quả; vốn được bảo toàn và tăng trưởng…

Thông qua CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, nhiều thành viên nghèo, cận nghèo, khó khăn được hỗ trợ vốn vay đã tổ chức sản xuất, kinh doanh tạo thêm thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững. Đã có 4.331 hộ thành viên thoát nghèo, giảm 31,7%; riêng các CLB thành lập theo đề án giai đoạn 2017-2020 có 817 hộ thoát nghèo, giảm 71%. Người cao tuổi ngày càng được chăm sóc tốt hơn, sống vui, khỏe hơn, được hòa nhập cộng đồng nhiều hơn.

Bên cạnh đó, các CLB đã góp phần tham gia tích cực vào phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường tình đoàn kết, sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động và tác động của CLB Liên thế hệ tự giúp nhau đối với thành viên và cộng đồng; những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng, triển khai mô hình; các giải pháp để nâng cao chất lượng lượng sinh hoạt, hoạt động của CLB, giải pháp nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đề án cũng như các cấp hội người cao tuổi đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Tốc độ già hóa dân số nhanh cho thấy việc nâng cao chất lượng cuộc sống, tăng tuổi thọ của nhân dân nhưng cũng mang lại nhiều thách thức, tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế, lao động việc làm, an sinh xã hội, công tác y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng…

Với Thanh Hóa, là tỉnh có địa bàn rộng, thu nhập bình quân chung thấp so với bình quân chung cả nước, trong khi phần lớn người cao tuổi sinh sống ở nông thôn, vùng còn nhiều khó khăn, điều kiện để chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi còn hạn chế, vì vậy các cấp hội, địa phương cần có giải pháp đúng đắn, kịp thời để phát huy vai trò của người cao tuổi trong thúc đẩy sự phát triển chung ở mỗi địa phương.

Để thực hiện tốt đề án trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy đề nghị các cấp hội trong tỉnh phát huy những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn 5 năm qua, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tiếp tục triển khai nhân rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau.

Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức hoạt động của mô hình nhằm tập hợp đông đảo hội viên tham gia; lồng ghép việc thực hiện mô hình với các phong trào thi đua “Tuổi cao – gương sáng”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” và các phong trào thi đua yêu nước do chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phát động, đưa phong trào hội người cao tuổi tỉnh nhà nâng lên một tầm cao mới, tạo động lực quan trọng, góp phần vào công cuộc xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Đảng đã trao tặng cho lớp người cao tuổi hiện nay: “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Nhân dịp này, đã có 7 tập thể và 10 cá nhân được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Bằng khen; 27 tập thể, 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 33 tập thể và 14 cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh, vì đã có thành tích xuất sắc thực hiện tốt Quyết định 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh về nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2017-2020.

Mai Phương


Mai Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]