(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh biên giới, Hội LHPN thị trấn Mường Lát đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả vận động hội viên, phụ nữ thấy rõ vai trò, trách nhiệm và tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ thị trấn Mường Lát tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Nhận thức tầm quan trọng của việc giữ gìn an ninh biên giới, Hội LHPN thị trấn Mường Lát đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả vận động hội viên, phụ nữ thấy rõ vai trò, trách nhiệm và tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới.

Phụ nữ thị trấn Mường Lát tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Trong những năm qua Hội đã đẩy mạnh Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chị Hà Thị Nhiên - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Chiềng Cồng cho biết: Đặc thù là bản vùng cao biên giới, nơi có cửa khẩu Tén Tằn, thường xuyên có nhiều hoạt động giao thương, thăm thân qua lại với nhân dân nước Bạn (Lào), do vậy các chị em đều hiểu rõ việc bảo vệ đường biên, cột mốc là nhiệm vụ thiêng liêng và là trách nhiệm của mỗi người.

Chính vì vậy, khi phát hiện có dấu hiệu khả nghi ảnh hưởng tình hình an ninh - trật tự khu vực biên giới, các chị em đều kịp thời báo với chính quyền địa phương và BĐBP để có biện pháp xử lý.

Ngoài ra, hội viên trong Chi hội còn tích cực tham gia cùng với cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn phát quang đường biên, cột mốc, bảo vệ hệ thống mốc quốc giới... Cùng với đó, tổ chức 9 buổi tuyên truyền pháp luật với hơn 200 hội viên tham gia. Thường xuyên phối hợp với CBCS trên chốt phòng chống dịch Covid-19 làm tốt công tác tuyên truyền cho Nhân dân, ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Phụ nữ thị trấn Mường Lát tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Ðại úy Lê Trung Ðức - Chính trị viên phó Ðồn Biên phòng cửa khẩu Tén Tằn cho biết, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 23,292km đường biên giới, với 9 mốc quốc giới (từ mốc 274 đến mốc 282). Nhiều năm qua Đồn đã làm tốt công tác phối hợp với Hội LHPN thị trấn Mường Lát, qua đó nêu cao vai trò phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc; giữ gìn an ninh - trật tự khu vực biên giới...

Ðặc biệt, chị em hội viên luôn hăng hái, nhiệt tình và là những tuyên truyền viên xuất sắc, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống mua bán người, các văn bản liên quan về vấn đề biên giới quốc gia.

Chị Vi Thị Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Mường Lát cho biết, thị trấn Mường Lát có 7 bản và 4 khu dân cư, trong đó có 4 bản giáp biên giới, những năm qua Hội đã phối hợp chặt chẽ với Đồn biên phòng Tén Tằn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, bảo vệ đường biên cột mốc, giữ gìn an ninh biên giới.

Từ năm 2019 đến nay, Hội đã huy động gần 150 lượt chị em phụ nữ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên mốc giới; tổ chức tuyên truyền pháp luật trên địa bàn được 180 lượt, thu hút 2.250 lượt hội viên tham dự.

Ðặc biệt, nhằm tích cực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Chi hội các thôn, bản đã phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức 65 buổi tuyên truyền thu hút hơn 300 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia, cấp phát miễn phí hàng ngàn khẩu trang y tế cho các hội viên và nhân dân trên địa bàn.

Phụ nữ thị trấn Mường Lát tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Song song đó, Hội LHPN thị trấn Mường Lát còn phát động nhiều phong trào như: “Quần chúng tham gia tự quản đường biên cột mốc, giữ gìn ANTT thôn, bản biên giới”, “Xây dựng điểm sáng văn hóa biên giới”; tuyên truyền phổ biến các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới cho các hộ dân có đất sản xuất ở khu vực biên giới để tham gia cùng Bộ đội Biên phòng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Kết quả, Hội đã vận động được 126 hộ có đất sản xuất giáp biên giới đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT thôn bản khu vực biên giới; tham gia cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương kịp thời xử lý.

Ngoài ra, Hội LHPN thị trấn Mường Lát còn tích cực huy động nguồn hỗ trợ giúp các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Từ đó, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của hội viên, phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cùng BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh - trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Mường Lát.

Xuân Thủy


Xuân Thủy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]