(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ trong huyện, phát huy truyền thống quê hương, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã tập hợp đoàn kết các tầng lớp phụ nữ trong huyện, phát huy truyền thống quê hương, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Hội LHPN Hoằng Hóa đã phát động cán bộ, hội viên phụ nữ sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Ba tiêu chuẩn của phong trào thi đua đã được các cấp hội triển khai sâu rộng đến cán bộ hội viên. Theo kết quả bình xét, huyện Hoằng Hóa có 29.709 phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua (đạt 90%).

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Phụ nữ xã Hoằng Đạo chăm sóc đường hoa tự quản.

Ngoài ra, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền vận động phụ nữ hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, “Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện”, “Xanh, sạch, đẹp”…

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Phụ nữ xã Hoằng Tân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng hoa ven đường.

Trong 5 năm (2015-2020), hội viên các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã tiết kiệm 1.837 triệu đồng và 30.690 kg gạo, giúp đỡ cho 815 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, rủi ro... Có 246 chi hội phụ nữ tiết kiệm được 4.225 triệu đồng, giúp cho 1.560 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế.

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Phụ nữ Hoằng Tiến ra mắt mô hình tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, phát động phong trào chống rác thải nhựa.

Ngoài ra, Hội LHPN huyện đã xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp với UBND huyện về công tác bảo vệ môi trường gắn với việc triển khai quyết liệt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh gắn với các hoạt động của Kế hoạch số 99 của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường trên địa bàn giai đoạn 2019-2025, góp phần xây dựng nông thôn mới….

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Hội LHPN huyện Hoằng Hóa trao tặng nhà mái ấm tình thương cho hội viên khó khăn ở xã Hoằng Tân.

Phụ nữ huyện Hoằng Hóa tổ chức nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa.

Tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và Tọa đàm kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3; 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng được tổ chức ngày 5-3-2020, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã tặng giấy khen cho 44 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Minh Hiền


Minh Hiền

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]