(Baothanhhoa.vn) - Ra đồng, xuống suối, hay thậm chí là ở trong nhà sàn… đâu đâu cũng thấy nóng. Người dân các huyện miền Tây những ngày qua quay quắt vì nắng nóng kéo dài.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Ra đồng, xuống suối, hay thậm chí là ở trong nhà sàn… đâu đâu cũng thấy nóng. Người dân các huyện miền Tây những ngày qua quay quắt vì nắng nóng kéo dài.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Nắng nóng kéo dài suốt nhiều ngày khiến cuộc sống người dân các huyện miền Tây xứ Thanh như Quan Sơn, Lang Chánh, Quan Hóa, Mường Lát… vất vả hơn nhiều.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Mặc dù đã chọn thời điểm 15h chiều để ra đồng nhưng ông Vi Văn Piên (60 tuổi, bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương, Lang Chánh) cũng chỉ kịp bừa được nửa cung ruộng rồi dắt trâu ra về vì nắng nóng.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Công việc bóc vỏ cây keo vốn dĩ chủ yếu làm ngoài trời nên hầu như ngày nào bà Tý cũng phải “đánh vật” với thời tiết. Có thời điểm thời tiết lên đến 42 độ C, những lưng đồi, gốc cây ven đường thường là nơi làm việc của người dân vùng cao Thanh Hóa.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Làm việc giữa trời nắng nóng, nước luôn là liều thuốc “giải nhiệt” duy nhất để họ có thể tiếp tục công việc.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Những ngày này, nếu lên một số vùng núi cao phía Tây Thanh Hóa không khó để cảm nhận được sức nóng đến cháy da thịt ở nơi đây.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Đây cũng chính là thời điểm bà con miền núi Thanh Hóa vào vụ cấy lúa. Thời tiết khắc nghiệt suốt nhiều ngày qua càng khiến công việc đồng áng càng trở nên vất vả hơn bao giờ hết.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Do nắng nóng nên người dân chủ yếu tranh thủ thời gian vào đầu giờ sáng và cuối giờ chiều để đi cấy tránh nóng.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Các cụ già rủ nhau ra bờ suối, bóng cây để tránh nóng.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Nhiều thanh niên, trẻ nhỏ thì rủ nhau ra thác, suối để tắm “giải nhiệt”.

Người dân vùng cao vất vả vì nắng nóng

Những năm trở lại đây, xu hướng chung của người dân chủ yếu dùng tôn để làm mái nhà sàn. Vào những ngày nắng nóng vừa qua, ban ngày gần như họ chỉ còn cách ra khỏi nhà vì mái tôn hấp nóng.

Tuấn Kiệt - Hoàng Đông

Tin liên quan:

Tuấn Kiệt - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]