(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-2, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 12-2, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Huyện Vĩnh Lộc phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Đã thành thông lệ, hàng năm trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, cán bộ và nhân dân huyện Vĩnh Lộc tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ", đây là hoạt động đã trở thành nét đẹp của người dân Vĩnh Lộc trong dịp Tết đến Xuân về.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo các đại biểu, học sinh đã tham gia trồng cây bóng mát trong khuôn viên khối đoàn thể. Hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đầu năm Kỷ Hợi 2019, huyện Vĩnh Lộc phấn đấu trồng trên 35.000 cây bóng mát, cây ăn quả, cây lâu năm, tại các công sở trường học, dọc các trực đường chính, đồng thời các xã sẽ trồng mới 60 ha rừng tập trung và tiến hành chăm dặm trên các diện tích đất vườn đồi.

Đây là hành động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ từ cách đây gần 60 năm. Trồng cây, trồng rừng đã góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế - xã hội , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trịnh Thu


Trịnh Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]