(Baothanhhoa.vn) - Huyện Thọ Xuân có trên 7.550 đối tượng chính sách, trong đó thương, bệnh binh 3.150 người, thờ cúng liệt sĩ trên 3.140 người...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thọ Xuân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công

Huyện Thọ Xuân thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công

Lãnh đạo Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển nông thôn miền Tây hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho người có công với cách mạng ở xã Trường Xuân.

Huyện Thọ Xuân có trên 7.550 đối tượng chính sách, trong đó thương, bệnh binh 3.150 người, thờ cúng liệt sĩ trên 3.140 người...

Để thực hiện nghiêm túc pháp lệnh ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng đã được cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong xã hội cho việc chăm sóc NCC với cách mạng. Trong đó tập trung vào việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với NCC với cách mạng; đồng thời thường xuyên phát động phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, huy động các nguồn lực xã hội để tu sửa, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ và hỗ trợ các gia đình chính sách, nhất là những hộ còn khó khăn trong cuộc sống; thường xuyên tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà NCC nhân dịp các ngày lễ, tết, Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7) hàng năm. Bên cạnh đó, UBND huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Trong đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ đối với con của NCC với cách mạng; đồng thời thường xuyên chăm sóc và chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ và các nhà bia tưởng niệm trên địa bàn. Các bệnh viện, trung tâm y tế đặc biệt quan tâm đến khám, chữa bệnh cho thương, bệnh binh nặng, thân nhân các liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và NCC với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn...

Song song với các việc làm trên, UBND huyện còn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và địa phương tập trung giải quyết kịp thời các đơn, thư liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách đối với NCC với cách mạng; rà soát các hộ gia đình NCC thuộc diện hộ nghèo, trên cơ sở phân tích hoàn cảnh cụ thể của từng hộ để có các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, huyện phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là NCC với cách mạng. Đồng thời thực hiện tốt các phong trào tình nghĩa như: Xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và NCC với cách mạng; xây dựng nhà tình nghĩa và sửa chữa nhà cho đối tượng chính sách; chăm sóc sức khỏe ổn định đời sống thương, bệnh binh nặng, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn (trong đó các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã và đang được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện hỗ trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng); tổ chức vận động xây dựng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”... Đến nay, trung bình hàng năm quỹ cấp huyện vận động được trên 400 triệu đồng, cấp xã vận động được trên 1 tỷ đồng quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”. Đây là nguồn lực quan trọng tạo thêm nguồn kinh phí để giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà, động viên NCC với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp hoạn nạn, khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26-4-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ NCC với cách mạng về nhà ở, đến nay UBND huyện đã phê duyệt kết quả thực hiện với tổng số 1.391 hộ (trong đó 729 hộ được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và 662 hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà ở), với tổng kinh phí 42 tỷ 400 triệu đồng.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội huyện Thọ Xuân, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ năm nay, ngoài việc thực hiện chi trả kịp thời, chính xác quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh cho các thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC với cách mạng, huyện Thọ Xuân còn dành 200 suất quà (mỗi suất 700 ngàn đồng) tặng cho các gia đình liệt sĩ, thương, bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và NCC với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này một số doanh nghiệp cũng đã tổ chức đến thăm hỏi và hỗ trợ kinh phí làm nhà ở cho NCC với cách mạng tại một số địa phương trên địa bàn huyện.

Chính sách ưu đãi NCC với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa” đối với những người và gia đình có công với đất nước. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng thời gian qua trong việc đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” đã góp phần tích cực vào việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách và NCC với cách mạng, bảo đảm chính sách an sinh xã hội tại các địa phương.

Duy Sơn


Duy Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]