(Baothanhhoa.vn) - Sau khi cơn lũ đi qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Bá Thước phải sơ tán đã trở về nhà, hiện tại bà con nhân dân đang tích cực vệ sinh nhà cửa và thu dọn tài sản bị ngập, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời khẩn trương khắc phục những điểm còn ngập úng, cứu vãn số diện tích hoa màu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Bá Thước tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ

Sau khi cơn lũ đi qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Bá Thước phải sơ tán đã trở về nhà, hiện tại bà con nhân dân đang tích cực vệ sinh nhà cửa và thu dọn tài sản bị ngập, nhanh chóng ổn định cuộc sống; đồng thời khẩn trương khắc phục những điểm còn ngập úng, cứu vãn số diện tích hoa màu.

Cầu La Hán bị hư hỏng do mưa lũ, các phương tiện xe cơ giới không thể qua lại.

Riêng cầu La Hán nối Quốc lộ 217 với đường tỉnh 521B, tuyến giao thông huyết mạch của 8 xã gồm 6 xã khu vực Quốc Thành và 2 xã Tân Lập, Hạ Trung bị hư hỏng nặng sau cơn lũ. Hiện tại, các phương tiện xe cơ giới không thể qua lại, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại, giao thương của nhân dân trong vùng. Bề mặt cầu La Hán rộng 7m, dài 206m, cầu có 6 nhịp thì nhịp số 3 và số 4 bị xô lệch hơn 50 cm về phía hạ lưu, dầm cầu hở 15cm. Theo các ngành chức năng, phải mất ít nhất 6 tháng để sửa chữa, khắc phục sự cố trên.

Vết hở rộng 15 cm trên cầu La Hán.

Trước đó, trong 2 ngày 30 và 31-8, do mực nước sông Mã dâng cao, làm sạt lở gần 100m đê quai đoạn thôn Dần Long, xã Lương Ngoại. Ngay sau khi sự cố xảy ra, các lực lượng công an, quân sự của huyện, lực lượng dân quân tự vệ và nhân dân thôn Dần Long đã tập trung gia cố 2 điểm sạt lở trên bằng hàng nghìn cọc tre, hàng trăm rọ thép và hàng trăm khối đất đá. Để đảm bảo an toàn hồ đập và tài sản, tính mạng của người dân khi có tình huống xảy ra, nhà máy Thủy điện Bá Thước 2 đang tích cực tham mưu với các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành khảo sát và có giải pháp khắc phục.

Người dân xã Lâm Xa vệ sinh nhà cửa, nhanh chóng ổn định cuộc sống sau lũ.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bá Thước, toàn huyện có 691 hộ, 2.854 khẩu phải sơ tán khẩn cấp do ngập lụt và nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt làm cô lập 8 xã, thị trấn; mưa lũ đã gây ngập úng trên 170 ha diện tích lúa, ngô, hoa màu, ao nuôi thủy sản... Trường Tiểu học xã Ban Công bị hư hỏng 3 bộ máy tính; trường mầm non Lâm Trường, Tiểu học và Trạm y tế xã Điền Quang bị đổ hơn 140 m tường rào do mưa lớn; cầu phao xã Tân Lập bị nước cuốn trôi; riêng trường mần non xã Thiết Ống bị ngập lụt làm hư hỏng nhiều trang thiết bị dạy và học, đang được cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giúp đỡ thu dọn, vệ sinh trường, lớp học để nhà trường kịp khai giảng năm học mới.

Các đoạn đê xung yếu đang được gia cố tạm thời.

Hiện nay, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đang cùng nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt; trước hết, tập trung ổn định nơi ăn ở cho các hộ gia đình bị ngập lụt, khơi thông mương máng tiêu nước cứu diện tích lúa, mía, hoa màu bị ngập úng; tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà cho bà con nhân dân trong vùng ngập lụt có cuộc sống khó khăn; tập trung xử lý môi trường sau lũ.


Văn An (Đài TT-TH Bá Thước)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]