(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Xuân đã phát động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện tham gia thực hành tiết kiệm 5.000 đồng/người xây dựng Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội viên, phụ nữ huyện Thường Xuân tiết kiệm vì phụ nữ biên cương

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thường Xuân đã phát động mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong huyện tham gia thực hành tiết kiệm 5.000 đồng/người xây dựng Quỹ “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Sau 6 tháng phát động, đến tháng 12-2018, toàn huyện đã xây dựng được nguồn quỹ đạt hơn 50 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, hội LHPN huyện huy động thêm nguồn lực và hỗ trợ mua 8 con bò giống (trị giá hơn 80 triệu đồng) trao cho 8 gia đình hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham gia tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của xã Bát Mọt. Hội LHPN huyện còn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thành viên tổ hợp tác về chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, trồng và dự trữ nguồn thức ăn cho đàn bò... Qua đó, động viên chị em phát huy nội lực, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.


Minh Yên (Hội LHPN tỉnh)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]