Đề cao lòng tự trọng
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2020 đang là vấn đề nhận được sự quan tâm nhiều nhất của người dân trong những ngày qua.
Có thể nói đã khá lâu rồi một vấn đề vừa thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật vừa mang tính văn hóa trong ứng xử mới lại thu hút được sự quan tâm đến thế. Đây được xem là sự chuyển biến một bước về ý thức, từ đó đem theo hy vọng sẽ thay đổi hành vi của rất nhiều người tham gia giao thông.
Sỡ dĩ như vậy bởi thời gian qua tình trạng coi thường pháp luật, điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia đã trở thành vấn nạn.
Trong khi đó việc xử lý có phần nương nhẹ của một bộ phận lực lượng chức năng; sự chống đối, thiếu hợp tác của nhiều người tham gia giao thông, thậm chí cả sự can thiệp của số ít cán bộ có chức vụ, quyền hạn vào quá trình xử lý của lực lượng chức năng khiến nhiều hành vi vi phạm về nồng độ cồn trong quá trình tham gia giao thông chưa bị xử lý hoặc xử lý ở mức độ quá nhẹ.
Những việc làm này đã dẫn đến pháp luật về giao thông không được tôn trọng, tình trạng vi phạm ngày càng nhiều hơn, trong đó có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia.
Sự ra đời của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt chính là đang góp phần vào việc từng bước hoàn thiện pháp luật về giao thông.
Cùng với việc các quy định này đang phát huy tác dụng trước mắt, rất nhiều người chờ đợi sự kiên quyết và nghiêm túc trong việc xử lý vi phạm. Hơn thế là thái độ nghiêm túc, lòng tự trọng của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của luật.
Lâu nay có thực tế là một số quy định lúc đầu thường được thực hiện rất nghiêm, nhưng dần dần trong quá trình thực hiện vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến sự lơi lỏng.
Sắp tới sẽ là một kỳ nghỉ tết và lễ hội mùa xuân, theo thói quen sinh hoạt của người dân chắc chắn rượu, bia sẽ được sử dụng nhiều hơn. Vì thế đây sẽ là dịp quan trọng để đánh giá, kiểm chứng mức độ tác động của luật như thế nào khi đi vào cuộc sống.
Để các quy định này thực sự phát huy tác dụng, trở thành nét đẹp văn hóa, điều chỉnh và ngăn chặn các hành vi vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn, đòi hỏi tất cả chúng ta phải có một thái độ nghêm túc cả trong tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông cũng như trong xử lý của lực lượng chức năng.
Tuệ Vũ
{name} - {time}
- 2024-04-18 14:26:00
Xây dựng sản phẩm OCOP từ hoa đu đủ
- 2024-04-18 14:22:00
Vì sao hơn 30 hộ dân ở đường Tố Hữu, thị trấn Tân Phong chưa được cấp GCNQSDĐ?
- 2020-01-07 19:31:00
Ý tưởng về chiếc máy tái chế rơm rạ, bảo vệ môi trường của em Dũng
Bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho 5 hộ nghèo tại thị xã Bỉm Sơn
Công an Thanh Hóa trao quà Tết cho đồng bào nghèo tại 5 huyện miền núi
Thanh Hóa: Học sinh nghỉ Tết từ ngày 26 tháng Chạp đến hết ngày 5 tháng Giêng
Nhiều cơ sở sản xuất hương “kín” đơn hàng dịp Tết Nguyên đán
Khu tái định cư bản Sa Ná những ngày giáp Tết
Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa viếng các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa thăm công trình xây dựng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ quê hương Thanh Hoá hi sinh tại Quảng Nam
Tiếp tục phát huy truyền thống của cựu Thanh niên xung phong Thanh Hóa