(Baothanhhoa.vn) - Chiều 8-6, tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB tỉnh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Chiều 8-6, tại Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh diễn ra lễ công bố quyết định thành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa. Dự lễ công bố có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB tỉnh.

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Các đại biểu dự lễ công bố.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh đã công bố Quyết định số 158/QĐ-CCB thành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh và Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh, gồm 68 tổ chức cơ sở hội, 187 chi hội và 1.661 hội viên. Chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra và Trưởng Ban kiểm tra Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao quyết định thành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phấn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh, nguyên Chủ tịch Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh được chỉ định giữ chức Phó Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hội CCB tỉnh nhấn mạnh: Cùng với việc thành lập Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, việc củng cố, kiện toàn, sắp xếp các tổ chức đoàn thể trực thuộc cần được thực hiện kịp thời, phù hợp. Việc thành lập Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh với 68 tổ chức cơ sở hội sẽ tạo sức mạnh để Hội CCB khối thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban chấp hành Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần xây dựng quy chế làm việc, kịp thời củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức hội cho phù hợp với đặc thù cơ sở. Rà soát thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của ban chấp hành 2 khối trước đây để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình hành động cụ thể giai đoạn 2020-2022. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp hội; thực hiện tốt các hoạt động nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa. Cán bộ hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa.

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí đồng chí Nguyễn Phấn Hùng, Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí đồng chí Nguyễn Phấn Hùng, Chủ tịch Hội CCB Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cảm ơn, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và Hội CCB tỉnh, xin hứa sẽ cùng tập thể cán bộ, hội viên trong khối tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ngày càng vững mạnh.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]