(Baothanhhoa.vn) - Vào những ngày đầu năm mới, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân nhiều nơi trong tỉnh đã ra khơi đánh bắt hải sản. Ngay tại các bãi biển, hoạt động mua bán hải sản diễn ra khá tấp nập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Vào những ngày đầu năm mới, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân nhiều nơi trong tỉnh đã ra khơi đánh bắt hải sản. Ngay tại các bãi biển, hoạt động mua bán hải sản diễn ra khá tấp nập.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Nhiều du khách ở Sầm Sơn hào hứng mua cá, tôm ngay khi thuyền vào bến.

Tại bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa, ngay từ sáng sớm đã có đông đảo người dân ngồi chờ thuyền về để mua cá, tôm rồi đưa về các chợ bán. Dù không đông đúc như những chợ lớn, nhưng chợ cá ở đây cũng tấp nập kẻ bán, người mua.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển Hải Tiến tấp nập hoạt động mua bán hải sản

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Cá được thương lái thu mua tại thuyền rồi bán ngay tại bãi biển hoặc đưa lên các chợ bán.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Đầu năm nay, thuyền đánh bắt của các ngư dân Hải Tiến thu hoạch được chủ yếu là cá mòi, cá khoai

Theo một ngư dân ở đây, sau Tết, giá hải sản năm nay không biến động nhiều so với ngày thường. Giá cá mòi từ 30.000-50.000 đồng/kg; cá khoai từ 200.000-300.000 đồng/kg. Đầu năm, nhu cầu cá khoai tăng cao nên đây cũng là loại cá bán đắt hàng được thương lái thu mua nhiều.

Các phương tiện đánh bắt hải sản ở xã Hải Tiến chủ yếu có công suất nhỏ, đánh bắt gần bờ. Vì vậy, hải sản được bán ở đây chủ yếu là của gia đình đi đánh từ đêm đến sáng về khi tàu, thuyền cập bến thì được bán ngay trên bờ cát của bãi biển. Những hải sản được bán ở đây vẫn còn tươi roi rói.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân lại sửa sang lại lưới để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Việc mua bán diễn ra chóng vánh, nhanh gọn và càng náo nhiệt khi tiếng mời chào, tiếng gọi nhau, rao hàng, trò chuyện, trao đổi giá cả… làm cho không khí ở đây náo nhiệt hơn.

Tại bến thuyền Sầm Sơn, hoạt động mua bán hải sản ngay tại bãi biển cũng diễn ra khá sôi nổi. Bên cạnh việc ngư dân bán cho các thương lái, khách du lịch cũng khá thích thú khi mua hải sản của ngư dân ngay khi thuyền vào bờ.

Chợ cá ven biển tấp nập ngày đầu năm

Nhiều du khách ở Sầm Sơn hào hứng mua cá, tôm ngay khi thuyền vào bến

Hoàng Giang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]