(Baothanhhoa.vn) - Nếu như trước đây, vào các ngày rằm, mùng 1, tại hầu khắp các cơ sở thờ tự trên địa bàn TP Thanh Hóa đông đúc người tìm đến dâng hương, dâng lễ, bái tạ thần, phật. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ sở thờ tự chấp hành nghiêm việc đóng cửa, tạm dừng đón tiếp du khách về dâng hương, vãn cảnh chùa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Nếu như trước đây, vào các ngày rằm, mùng 1, tại hầu khắp các cơ sở thờ tự trên địa bàn TP Thanh Hóa đông đúc người tìm đến dâng hương, dâng lễ, bái tạ thần, phật. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19; thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa, các cơ sở thờ tự chấp hành nghiêm việc đóng cửa, tạm dừng đón tiếp du khách về dâng hương, vãn cảnh chùa.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chùa Thanh Hà là một địa điểm thờ tự nổi tiếng trên địa bàn TP Thanh Hóa - nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động tín ngưỡng. Nhưng, kể từ khi dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, chùa Thanh Hà đã tạm đóng cửa; đồng thời có thông báo gửi đến phật tử và du khách thập phương với nội dung: Dừng các hoạt động nghi lễ, dâng hương, tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Việc tạm dừng các hoạt động nghi lễ, dâng hương khiến cho các hộ kinh doanh vàng mã, hoa và các đồ lễ xung quanh khu vực chùa Thanh Hà trở nên vắng khách, buôn bán ế ẩm.

Không chỉ riêng chùa Thanh Hà mà nhiều cơ sở thờ tự cùng các dịch vụ “ăn theo” cũng chịu chung cảnh tượng đìu hiu, vắng vẻ, “cửa đóng then cài”.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Cảnh tượng vắng lặng, không một bóng người qua lại tại Di tích Lịch sử văn hóa Nghè Cả (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Chùa Hương Quang (chùa Chanh), phường Nam Ngạn đóng tất cả cửa chính và cửa phụ.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung thông báo được dán tại cổng chính của chùa Hương Quang về việc tạm dừng đón khách theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP Thanh Hóa về việc phòng, chống dịch COVID-19.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Ghi nhận tại chùa Tăng Phúc (phường Đông Cương), nhà chùa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, UBND TP Thanh Hóa về việc tạm dừng đón khách trước diễn biến bất thường của dịch COVID-19.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Hộ kinh doanh vàng mã, đồ lễ và trông, giữ xe trước chùa Tăng Phúc vắng bóng người mua.

Các cơ sở thờ tự vắng bóng người sau Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Quang cảnh vắng lặng bên trong chùa Yên Cát (phường Quảng Cát) giữa những ngày cả nước thực hiện nghiêm việc “cách ly toàn xã hội”.

Hương Thảo - Nam Nam


Hương Thảo - Nam Nam

Từ khóa: dịch covid-19

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]