(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 4-2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thiệu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Chiều 26-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản tháng 4-2019. Các đồng chí: Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Phạm Minh Thiệu, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, đồng chủ trì hội nghị.

Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 4-2019, các cơ quan báo chí đã bám sát định hướng, tập trung tuyền truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh, các vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh chủ đề nổi bật là các hoạt động hướng đến kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa, các cơ quan báo chí đã tập trung tuyên truyền về kết quả 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị; kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội quý I; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ du lịch; tích tụ ruộng đất; phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi...

Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong tháng 5, các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; công tác phòng chống dịch, bệnh trong sản xuất nông nghiệp; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; hoạt động dịch vụ du lịch hè; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; các mô hình, điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị; các hoạt động kỷ niệm của các địa phương, đơn vị trong tỉnh, các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước diễn ra trong tháng 5-2019.

Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh cần có sự thống nhất về nhận thức, quan điểm, phối hợp chặt chẽ để có định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội. Trong công tác tuyên truyền, cần bám sát định hướng của tỉnh, phản ánh khách quan trung thực, đồng thời chủ động tổ chức những đợt tuyên truyền cao điểm sâu rộng, có chất lượng các sự kiện như: Hoạt động kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa; kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý Nhà nước, các sở, ban, ngành cần làm tốt công tác công tác cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh.

Các cơ quan báo chí cần định hướng tuyên truyền hiệu quả, toàn diện các mặt của đời sống xã hội

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phát phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng chỉ rõ: Hiện nay, bên cạnh các cơ quan báo chí, phóng viên thực hiện đúng luật, thì vẫn còn những cơ quan báo chí, phóng viên thực hiện chưa nghiêm túc, ít quan tâm mặt tích cực, chỉ chú trọng đến những mặt trái, tiêu cực. Do vậy, Hội Nhà báo tỉnh cần tăng cường tuyên truyền, vận động giáo dục đạo đức người làm báo trên địa bàn. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác chỉ đạo, theo dõi, quản lý Nhà nước về báo chí - xuất bản; tăng cường kiểm tra các hoạt động báo chí, xuất bản, trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật. Kịp thời kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông có giải pháp chấn chỉnh, đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]