(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Tĩnh Gia và Hoằng Hóa vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Công an huyện Tĩnh Gia và Hoằng Hóa vừa liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Đậu Văn Thắng (trái), và Nguyễn Ngọc Trung.

Điển hình, Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Tĩnh Gia gồm: Lê Ngọc Anh, sinh năm 1992; Lê Bá Hùng, sinh năm 1993; Lê Anh Tuấn, sinh năm 1992 đều ở thị trấn Tĩnh Gia; Bùi Thị Vĩ, sinh năm 2001; Bùi Thi Lý, sinh năm 2000; Bùi Kim Tuyến, sinh năm 2001 đều ở huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 đĩa sứ chứa ma túy đá, 1 thẻ nhựa có ma túy đá, 1 gói ma túy đá, 2 nửa viên thuốc lắc và nhiều dụng liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Tiếp đó, Công an xã Trường Lâm đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đậu Văn Thắng, sinh năm 1987 ở xã Trường Lâm đang tàng trữ 11 gói hêroin. Đấu tranh, mở rộng vụ án, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Trung, sinh năm 1968 ở xã Tân Trường là đối tượng đã bán số ma túy nói trên cho Đậu Văn Thắng với giá 1,4 triệu đồng.

Công an huyện Hoằng Hóa cũng vừa bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Trần Văn Quyết, sinh năm 1993; Lê Huy Hùng, sinh năm 2000 đều ở huyện Hoằng Hóa; Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 1987 và Nguyễn Danh Trung, sinh năm 1986 đều ở TP Thanh Hóa đang tổ chức sử dụng ma túy đá tại nhà Quyết ở xã Hoằng Tiến.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Dẫn giải các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy tại nhà Trần Văn Quyết.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, Trần Văn Quyết là đối tượng đã có tiền án về tội buôn bán, tàng trữ ma túy. Mới ra tù nhưng lại tiếp tục tái phạm.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]