(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam (12-3-1960 - 12-3-2020), ngày 18-2, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa để thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam (12-3-1960 - 12-3-2020), ngày 18-2, Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam do đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa để thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Toàn cảnh buổi làm việc.

Cùng đi có các đồng chí: Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thái Bình, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Sỹ Diến, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo TP Thanh Hóa.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam ra thăm và làm việc tại Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến vui mừng được đón đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam ra thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Đồng chí nhấn mạnh: Hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó, ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng tình sâu, được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong những năm gần đây, cả hai tỉnh đã vượt qua khó khăn, vươn lên trong phát triển kinh tế - xã hội trở thành điểm sáng của khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng của hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam, nhằm phát huy truyền thống văn hóa, yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận và tin tưởng của nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa do Đảng lãnh đạo.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW ngày 29-1-2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo hai tỉnh sẽ trao đổi thống nhất các nội dung hoạt động kỷ niệm làm sao vẫn thể hiện được nghĩa nặng tình sâu, trang trọng, ý nghĩa, phù hợp với tình hình hiện nay.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cảm ơn sự đón tiếp đầy nghĩa tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cảm ơn sự đón tiếp đầy nghĩa tình của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí cho rằng: Kỷ niệm 60 năm kết nghĩa hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam (1960 - 2020), là dịp nhằm ôn lại những tình cảm keo sơn gắn bó, vun đắp thêm tình cảm bền chặt. Nhưng để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, hai tỉnh sẽ không tổ chức lễ kỷ niệm, không tổ chức triển lãm để tránh việc tập trung đông người. Hai tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác đến tham dự một số hoạt động của hai tỉnh, đó là: Tại tỉnh Quảng Nam, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa sẽ tham dự lễ khánh thành Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa và viếng nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Nam; tham dự tọa đàm Quảng Nam – Thanh Hóa 60 năm kết nghĩa, hợp tác và phát triển; thăm, tặng quà cho một số gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tại Thanh Hoá, đoàn công tác tỉnh Quảng Nam sẽ tham dự các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cùng đi với đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa – Quảng Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thống nhất các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa – Quảng Nam chỉ tổ chức ở quy mô rút gọn, không tập trung đông người. Thường trực Tỉnh ủy hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam sẽ chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan, Đài Phát thanh và truyền hình hai tỉnh triển khai phối hợp xây dựng phóng sự truyền hình với thời lượng 45 phút nhằm ôn lại truyền thống và nêu bật lên tình cảm nghĩa nặng tình sâu của hai tỉnh. Về chương trình nghệ thuật, thống nhất chỉ đạo Sở văn hóa, thể thao và du lịch hai tỉnh phối hợp xây dựng chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc hai địa phương với thời lượng 90 phút để phát trên sóng truyền hình hai tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ có bài viết đăng trên báo Quảng Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam có bài viết đăng trên báo Thanh Hóa đúng ngày kỷ niệm 12-3.

Về hoạt động lễ khánh thành Nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tại tỉnh Quảng Nam, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thống nhất với nội dung chương trình và đánh giá cao đơn vị nhà thầu đã khẩn trương thi công trong 59 ngày hoàn thành công trình. Lãnh đạo hai tỉnh cho rằng: Công trình bia ghi danh các anh hùng liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tại Quảng Nam có ý nghĩa mang tính nhân văn cao, thể hiện tấm lòng tri ân của Đàng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Quảng Nam – Thanh Hóa đối với các anh hùng liệt sĩ, qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước đối với thanh thiếu niên, nhất là các thế hệ trẻ mai sau. Hai bên cũng thống nhất việc chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Quảng Nam và Thanh Hóa không tổ chức đoàn đi thăm hỏi lẫn nhau.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đều khẳng định: Hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đã có mối quan hệ truyền thống gắn bó, ruột thịt, keo sơn, nghĩa nặng, tình sâu, được xây dựng và phát triển từ những năm tháng gian khó, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa và Quảng Nam đạt được trong những năm gần đây là rất trân trọng. Hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam đang có nhiều thời cơ vận hội cho việc phát triển, tiến tới trở thành những tỉnh phát triển tốt trong khu vực và cả nước. Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Thanh Hóa – Quảng Nam là dịp để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ nghĩa tình giữa hai tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tặng tỉnh Thanh Hóa bức tranh Chùa Cầu, một biểu tượng của Hội An.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Trần Văn Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam trao 500 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Các đồng chí lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Quảng Nam chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao cho lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa những phần quà đầy ý nghĩa; tặng tỉnh Thanh Hóa 500 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Thanh Hóa.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ.

Cũng nhân dịp này, đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam do đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam dẫn đầu đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ và viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí thành kính, thiêng liêng, đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng nén tâm hương tỏ lòng biết ơn vô hạn, tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến, hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Với niềm xúc động và biết ơn, lãnh đạo hai tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, tập trung xây dựng tỉnh Quảng Nam và tỉnh Thanh Hóa cùng phát triển.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa đặt vòng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đoàn đại biểu hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa viếng Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Đến dâng hương tại Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ; Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam bày tỏ lòng thành kính, biết ơn những cống hiến, hy sinh của các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau lễ viếng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương trên từng phần mộ các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam thắp hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam thống nhất nội dung các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa thắm hương lên các phần mộ liệt sỹ.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]